Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm Nga

Thứ tư, 13/09/2023 08:16
Ngày 12-9, thư ký báo chí Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov xác nhận đoàn tàu bọc thép chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đi vào lãnh thổ Nga. Một cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Triều Tiên sắp diễn ra, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ quốc tế.
Nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un rời Bình Nhưỡng sang thăm Nga. Ảnh: KCNA
Nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un rời Bình Nhưỡng sang thăm Nga. Ảnh: KCNA

Theo đài RT, trước đó cùng ngày, các nguồn tin Nga cho biết đoàn tàu chở ông Kim Jong-un đang hướng về phía Bắc dọc theo bờ biển sau khi dừng ở ga xe lửa Khasan ở biên giới Triều Tiên - Nga. Sau đó, RIA Novosti đưa tin đoàn tàu này đã vượt sông Razdolnaya, cách Vladivostok không xa. Trước đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA sáng sớm 12-9 xác nhận, Chủ tịch Kim Jong-un chiều ngày 10-9 đã lên tàu để di chuyển từ Bình Nhưỡng tới Nga, với sự hộ tống của các quan chức thuộc đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền và lực lượng vũ trang.

Thúc đẩy sự hợp tác vì lợi ích của hai nước

Thông tin về đoàn tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tới Nga diễn ra chỉ sau một ngày Triều Tiên và Nga cùng thông báo chuyến thăm sẽ sớm diễn ra. Đây là chuyến thăm Nga sau 4 năm rưỡi của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Theo Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov, đây là chuyến thăm chính thức theo lời mời của Tổng thống Putin và là chuyến thăm toàn diện, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Nga – Triều, thúc đẩy sự hợp tác vì lợi ích của hai nước. Tổng thống Nga dự kiến sẽ đón Nhà lãnh đạo Triều Tiên ngay sau Diễn đàn Kinh tế phương Đông. Bình luận về chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh Nga - Triều Tiên, ông Peskov không nêu rõ các cuộc đàm phán sẽ diễn ra ở đâu ở vùng Viễn Đông. Ông chỉ nói rằng các cuộc đàm phán sẽ có mặt cả phái đoàn Nga và Triều Tiên và theo hình thức trực tiếp. Ngoài ra, sẽ có một bữa tiệc chính thức để tiếp đãi Chủ tịch Kim Jong-un, nhưng không có cuộc họp báo nào trong kế hoạch. Theo ông Peskov, các cuộc đàm phán sắp tới sẽ tập trung vào một số vấn đề nhạy cảm, hợp tác kinh tế và văn hóa song phương cũng như tình hình chung trong khu vực. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko không loại trừ khả năng hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về vấn đề viện trợ nhân đạo của Nga cho Triều Tiên.

Theo ông Peskov, Nga sẵn sàng thảo luận với Triều Tiên về tình hình các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Bình Nhưỡng, lưu ý thêm: “Chúng tôi đang phối hợp hành động với tư cách là láng giềng và đối tác của Triều Tiên”. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn đang thực hiện mối quan hệ với các nước láng giềng, bao gồm cả Triều Tiên. Lợi ích của hai nước là quan trọng đối với chúng tôi chứ không phải những cảnh báo từ Mỹ. Trước hết, các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương, hợp tác song phương, quan hệ kinh tế thương mại và trao đổi văn hóa sẽ được thảo luận". Ông Peskov thông báo thêm rằng cũng sẽ có “sự trao đổi quan điểm phong phú về tình hình trong khu vực, cũng như về các vấn đề quốc tế nói chung”.

Thông điệp từ cuộc gặp của lãnh đạo Nga - Triều

Theo thông báo của Điện Kremlin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin trong vài ngày tới. Trong thời gian qua, Nga và Triều Tiên đã nhất trí gia tăng hợp tác trong các lĩnh vực. Chuyến thăm Nga của Chủ tịch Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên và sau khi tờ New York Times dẫn lời các quan chức phương Tây đưa tin rằng ông Kim Jong-un muốn thảo luận thêm về hợp tác quân sự với người đồng cấp Nga. Có đồn đoán rằng hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận việc Bình Nhưỡng cung cấp trang thiết bị quân sự cho Moscow. Đổi lại, Moscow sẽ chia sẻ công nghệ phát triển vệ tinh và tàu ngầm hạt nhân.

Mỹ và các đồng minh từ lâu lo ngại Triều Tiên chuyển vũ khí cho Nga trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine kéo dài. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng và Moscow đều bác bỏ. Theo kênh CNBC, ngày 11-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên nếu nước này chuyển vũ khí cho Nga. Ông Miller cho rằng hành động chuyển vũ khí từ Triều Tiên đến Nga sẽ vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên, ông Miller nói: “Chúng tôi sẽ theo dõi rất chặt chẽ kết quả của cuộc họp này”.

Ông John Everard, cựu Đại sứ Anh tại Triều Tiên cho rằng, nhiều khả năng hội nghị thượng đỉnh sẽ mang nhiều tín hiệu. Ông Everard phân tích rằng Tổng thống Putin muốn được coi trọng trên trường quốc tế với tư cách là nhà lãnh đạo một cường quốc. Việc bị loại khỏi các thể chế với phương Tây sau xung đột Nga-Ukraine khiến ôngPutin tìm các hình thức thay thế khác như Liên minh kinh tế Á - Âu và Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) để khẳng định ảnh hưởng của Nga. Và ông Everard cho rằng hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ giúp ông Putin thêm nổi bật trên truyền thông thế giới. Cùng quan điểm này, giám đốc Viện Kennan thuộc Trung tâm Wilson trụ sở tại Mỹ - ông William Pomeranz nói: “Ưu tiên chính của ông Putin là muốn được nhìn nhận”.

AN BÌNH